Sean Nghiem
Thành viên
- Tham gia
- 5/12/2021
- Bài viết
- 4
đọc chap này lại muốn đi trekking quá hic
rõ ràng ))Hung thủ vụ này thì chắc ai cũng biết là ai rồi phải không . Nếu không phải là 2 chú tiểu thì chắc chắn là ông trụ trì rồi chứ chả có ma cỏ gì ở đây cả.
Hóng ông Gosho ngoại lệ cho ra hung thủ là con Hồng Ma Độc Lâu cho nó sock hàng người xem Chứ hung thủ là người thì quen quá rồi.Hung thủ vụ này thì chắc ai cũng biết là ai rồi phải không . Nếu không phải là 2 chú tiểu thì chắc chắn là ông trụ trì rồi chứ chả có ma cỏ gì ở đây cả.
Truyện này nhiều nhân vật có nét vẽ giống nhau mà bạn, 1000 tập rồi cũng phải bí chứ, giống như cô Sato Miwako và cô giáo Kobayashi, Akai và quản gia IoriSao thấy ông thầy trụ trì nhìn giống ông ngồi khi tàu điện lướt qua khi nói chuyện với Amuro ở đoạn cuối của chap 1115 nhở?
Đọc 1106-1109 xong vẫn comment thế này là hỏng rồi.Vụ án Haneda Koji vẫn còn bỏ ngỏ. Tại sao tổ chức lại muốn giết bà Amanda Hughes và Haneda Koji tới giờ vẫn còn là một bí ẩn, xem ra truyện này còn lâu mới kết thúc
Mình đọc rồi, mình nói là bỏ ngỏ không có nghĩa là không nói đến, lý do tổ chức tìm đến bà Huges là vì muốn thao túng những kẻ máu mặt giới chính trị để trở nên lớn mạnh, chung chung vậy thôi chứ không cụ thể gì cả.Đọc 1106-1109 xong vẫn comment thế này là hỏng rồi.
Mình đọc rồi, mình nói là bỏ ngỏ không có nghĩa là không nói đến, lý do tổ chức tìm đến bà Huges là vì muốn thao túng những kẻ máu mặt giới chính trị để trở nên lớn mạnh, chung chung vậy thôi chứ không cụ thể gì cả.
Còn bạn nghĩ Haneda Koji bị giết chỉ vì đơn giản là do anh ấy che giấu Wasaka à? Chết gì còn nhảm hơn cái chết của Pinga vậy? Nên nhớ bố của Haneda Koji có tiếng nói cỡ nào mà mời được bố Akai (điệp viên MI6) qua điều tra giùm. Mọi chuyện không đơn giản đâu bạn ơi. Đó là gì do mình dùng từ "bỏ ngỏ"
vụ kiritengu àhơi giống cái vụ gì mà xác treo ngược lên trần í
Cám ơn bạn đã thông não, đúng là mình đọc qua loa thật, hihi, nhưng mình vẫn còn thắc mắc: Haneda Koji là danh nhân rất nổi tiếng của Nhật Bản, lại mất tích trước đại hội cờ vua, nhà Haneda là rất giàu (theo lời kể của Yumi) và còn nhận nuôi thêm Shukichi để kế thừa ước mơ của Koji, vậy mà con trai mình chết hàng chục năm trời không thấy có động tĩnh gì, chỉ nhờ 1 điệp viên MI6 điều tra, vậy là sao nhỉ? Mà thực ra Shukichi cũng đâu phải thiếu thốn gì mà cần nhà Haneda nhận nuôi, chứng tỏ 2 nhà rất có quen biếtComment thế này lại càng hỏng rồi.
"Lý do tổ chức tìm đến bà Huges là vì muốn thao túng những kẻ máu mặt giới chính trị để trở nên lớn mạnh"? Đâu có, BO tìm đến từng kẻ có máu mặt một để đe dọa và ép họ gia nhập cơ mà, Amanda là 1 trong số những kẻ máu mặt ấy đấy. Ở trên bạn còn nói BO "muốn giết Amanda" nữa chứ. Muốn giết hồi nào vậy? Amanda tự cắn viên thuốc mà? Cái BO muốn là Amanda làm việc cho chúng đấy chứ?
Vế sau của bạn lại càng chứng tỏ đọc qua loa. Bạn sai ngay từ đầu khi cho rằng mình nghĩ Koji bị giết do che giấu Rachel rồi. Cái đó chỉ là điểm khởi đầu thôi, còn những việc phát sinh sau đó mới là lý do Rum nhất định không thể để Koji sống: thấy mặt hắn, biết hắn có liên quan đến Karasuma và khả năng cao cũng đã đoán ra rằng hắn đã hại Amanda. Từ khi Rum ra lệnh cho đàn em nhắm đến các vệ sĩ, rồi nói chuyện với Amanda, và đến phòng Koji lần đầu tiên, hắn không một lần nào nhắc đến "Haneda" hay "Koji" cả. Nếu Koji là mục tiêu thì hắn chẳng việc gì phải để mãi 1 lúc sau mới quay lại phòng Koji lần 2, xông vào ngay lúc ấy là tóm được cả 2 con mồi rồi. Hơn nữa, bản thân Koji không phải con mồi có giá trị, do người (có thể) có tiếng nói trong giới chính trị là bố anh ta chứ không phải bản thân anh ta, vì vậy nếu giết Koji là mục đích ban đầu thì nó sẽ tương tự với việc giết người thân của những người xung quanh Amanda. Tuy vậy, suốt 17 năm tiếp theo, nhà Haneda xem ra chưa gặp vấn đề gì khác với BO cả, vì nếu có thì thông tin này cũng sẽ phải được tìm thấy khi tìm tin tức liên quan đến Koji. Do đó có thể thấy là từ đầu BO đã không nhắm đến nhà Haneda. Cái cách mà Tsutomu nói chuyện điện thoại cũng chẳng hề cho thấy là ông Haneda đang dùng sức ảnh hưởng của mình để yêu cầu điều tra, nó giống một lời nhờ vả đơn thuần hơn.
Nói tóm lại, mọi tình tiết có thể biết về vụ Amanda và Koji đều đã được kể ra hết cả rồi. Thứ duy nhất có khả năng còn bỏ ngỏ chỉ là việc lời giải của Conan cho di ngôn của Amanda đã thực sự đầy đủ hay chưa thôi.